Tiêu thụ căn hộ bình dân tăng mạnh

Trong đó, tập trung nhiều nhất ở phân khúc căn hộ bình dân và trung cấp, chiếm đến khoảng 73% tổng số lượng căn hộ mới.

Số lượng căn hộ còn lại bán ra chủ yếu tập trung ở quận 2, quận 9 chiếm 48%. Riêng khu vực quận Bình Tân, Tân Phú… chiếm 11%. Điều này cho thấy một số doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đang có xu hướng dịch chuyển sang khu vực phía Tây. Hiện giá đất tại khu vực này rẻ hơn so với những điểm nóng khác, quỹ đất còn dồi dào và kết nối hạ tầng cũng được cải thiện trong những năm qua.

Tại một cuộc tọa đàm gần đây, nhiều lãnh đạo công ty địa ốc cho biết sẽ triển khai nhiều dự án dành cho người có thu nhập thấp. Bên cạnh đó, phân khúc nghỉ dưỡng cũng được cho là xu hướng đang được nhiều chủ đầu tư nhắm tới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm