Tính lại kế hoạch nghỉ Tết do giá vé máy bay tăng

Chỉ vài ngày nữa, Vietnam Airlines sẽ tăng giá vé máy bay (từ 15/12) và chỉ nửa tháng nữa (từ 1/1/2012), giá vé lại có thể được các hãng điều chỉnh lần nữa. Đi máy bay nội địa đang dần trở nên xa xỉ với người Việt Nam.

"Chắc Tết này chúng tôi không thể về được. Hai vợ chồng đi về cũng hết tầm hơn 16 triệu đồng vé máy bay, mà tôi thì đã về hưu, con cái làm ăn vất vả nên xin tiền cũng đem gánh nặng cho chúng nó", bà Thanh, nhà ở quận 8 cho biết.

Bà Thanh hơn 50 tuổi hiện đã về hưu, chồng vẫn đi làm nhưng mức lương cũng chỉ tầm 5 triệu đồng một tháng, hai bên nội ngoại còn một cụ ông hơn 90 tuổi, nên năm nào hai vợ chồng bà Thanh cũng ráng dành dụm tiền về quê thăm cụ.

"Tôi thường hay phải ra Đà Nẵng làm việc, trước đây vẫn dùng máy bay cho tiện nhưng giờ cũng phải tính lại. Trước đây, vé một chiều từ TP HCM ra Đà Nẵng cao nhất chỉ mất 1,5 triệu đồng, nhưng năm tới, mỗi chuyến phải bỏ ra thêm khoảng 800.000 đồng", anh Bảo Huy, ở TP HCM nói.

Tính lại kế hoạch nghỉ Tết do giá vé máy bay tăng ảnh 1
Giá vé máy bay nội địa đang khiến người dân phải đắn đo suy nghĩ.
Không chỉ riêng bà Thanh, anh Huy, nhiều người cũng đang thở dài ngao ngán với mức giá vé máy bay quá cao vào năm sau. Với những người thu nhập trung bình 6-7 triệu đồng một tháng khi máy bay vẫn còn phải đắn đo, thì mức thu nhập thấp hơn sẽ từ bỏ hẳn mà tính phương án chuyển sang phương tiện khác. "Năm sau tôi chuyển sang đi tàu, chứ vé máy bay kiểu này chịu không nổi. Còn không chắc ở lại đây ăn Tết luôn', chị Hải, nhân viên một công ty truyền thông tại quận 10 lắc đầu. Trước tình hình vé bay nội địa cao ngất ngưởng, số đông mọi người đang tích cực tìm cho mình giá vé của các hãng hàng không giá rẻ, hay chọn cách đi du lịch nước ngoài thay vì trong nước như trước đây. "Tôi đang tính cho máy đứa nhỏ đi Hà Nội chơi vào năm sau nhưng kiểu này thà đi Singapore cho đỡ tốn kém, vé máy bay giá rẻ khoảng hơn 100 USD khứ hồi luôn, bọn trẻ lại được đi nước ngoài", anh Hùng ở Thủ Đức tính nhẩm. Bên cạnh đó, nắm bắt được xu thế "săn" giá rẻ, thời gian này các hãng hàng không Jetstar Pacific và VietJetAir liên tục tung ra các chương trình khuyến mãi nhằm thu hút khách hàng. Jetstar Pacific vừa tung ra vé máy bay nội địa giá chỉ từ 650.000 đồng áp dụng cho các chuyến bay có ngày khởi hành trong giai đoạn từ 4/4/2012 đến 19/4/2012. Không chỉ nội địa, Jetstar Group còn "kích cầu" du lịch ra nước ngoài bằng đợt bán vé máy bay quốc tế TP HCM - Singapore từ 450.000 đồng một chặng, Hà Nội - Singapore từ 750.000 đồng một chặng, áp dụng cho các chuyến bay khởi hành từ 11/4/2012 đến 23/5/2012. VietJetAir cũng vừa kết thúc chương trình tuần khuyến mại với vé máy bay chỉ từ 100.000 đồng bắt đầu từ ngày 5/12 áp dụng trên tuyến Hà Nội - TP HCM khởi hành từ ngày 25/11 đến 30/4/2012. "Sau hơn 5 giờ đầu tiên, 659 vé máy bay rẻ giá 100.000 đồng đã được bán. Số lượng này tăng lên 1.237 và 1.581 vé cho 2 ngày và 4 ngày sau đó. Tổng kết chương trình có 2.036 giá vé 100.000 đồng được bán. Sự quan tâm của khách hàng tăng lên đột biến", đại diện VietJetAir cho biết.

Trước đó, Bộ Tài chính đã đồng ý cho các hãng hàng không nội địa tăng giá vé máy bay vào ngày 15/12, theo đó mức giá cao nhất chặng TP HCM - Hà Nội là gần 2,7 triệu đồng.

Theo lộ trình tăng giá, từ 1/1/2012, giá vé một chiều chặng TP HCM - Đà Nẵng bán cao nhất là 2,3 triệu đồng (chưa VAT), tuyến TP HCM - Hà Nội cao nhất là 3,84 triệu đồng, Phú Quốc - Hà Nội 4,725 triệu đồng.

Theo Kiên Cường (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm