Venezuela sung công các công ty vi phạm quy định giá cả

Ông cho biết chính phủ Venezuela còn tiếp tục sung công nhiều công ty và nhà phân phối thực phẩm nhỏ vì các công ty này đã vi phạm về quy định giá cả. Từ tuần này, tập đoàn bán lẻ tư Cada cũng hoạt động dưới sự điều hành của nhà nước.

Trước đó, ngày 2.6, ông Chavez tuyên bố thực hiện cuộc “chiến tranh kinh tế” đối với giới kinh doanh hoạt động tại nước này. Động thái này được đưa ra sau khi nhiều người chỉ trích ông đang điều khiển nền kinh tế đất nước và thực hiện quốc hữu hóa nhiều công ty. Ông cũng đe dọa quốc hữu hóa công ty thực phẩm lớn nhất nước này Empresas Polar SA.

Gần đây, chính phủ Venezuela đã quốc hữu hóa nhiều công ty dầu khí, thực phẩm, xi măng, sắt thép. Ông Chavez cũng đổ lỗi cho các lĩnh vực tư là nguyên nhân khiến lạm phát tăng cao và gây ra suy thoái.

Theo K.D (SGTT/AP, Bloomberg)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm