Vi phạm chỉ tiêu tuyển sinh sẽ bị phạt đến 100 triệu đồng

 Đây là một quy định trong bản dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục được Bộ GD&ĐT công bố và trình lên Chính phủ vào chiều 13-3. Nếu được Chính phủ thông qua, nghị định mới này sẽ thay thế Nghị định số 49/2005 và Nghị định số 40/2011 trước đó.

Theo bản dự thảo nghị định mới, hầu hết mức xử phạt hành chính đều tăng so với hai nghị định trước đó. Chẳng hạn mức phạt tiền tối đa với hành vi thành lập trái phép các cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp, trung tâm ngoại ngữ, tin học… trước đây là 20 triệu đồng nay tăng lên 30 triệu đồng. Theo Bộ GD&ĐT, quy định mức phạt trước đây là quá thấp, không đủ sức răn đe. Ngoài ra, một số hành vi vi phạm, thực tế đã xảy ra nhưng chưa có trong quy định để xử phạt như việc bố trí số lượng người học trong một lớp quá lớn, các điều kiện về an toàn đối với người học… Vì thế, việc ban hành nghị định mới là cần thiết.

ANH PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm