Xử lý các ngân hàng cạnh tranh không lành mạnh

Theo NHNN, hiện tình hình thanh khoản của các TCTD đã được cải thiện đáng kể. Do đó, đã xuất hiện hiện tượng cạnh tranh không lành mạnh giữa các TCTD. Cụ thể một số TCTD chấp nhận cho vay với LS thấp hơn LS huy động để giành khách hàng, gây rủi ro cho chính TCTD đó. Theo NHNN, các TCTD cần giảm LS huy động và cho vay phù hợp với điều kiện thị trường, năng lực tài chính. NHNN chi nhánh các tỉnh, thành xử lý nghiêm các TCTD có hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng bất lợi đến sự ổn định, lành mạnh của thị trường tiền tệ.

Theo Thanh Xuân (TN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm