Quảng Ninh: Tiểu thương ngừng bao vây UBND tỉnh

Trước đó, từ sáng 24-9, hàng trăm tiểu thương chợ Trung tâm Hải Hà đã đồng loạt kéo về TP Hạ Long, tập trung trước cổng UBND tỉnh kiến nghị về việc họ bị huyện Hải Hà ép chuyển về chợ mới thuộc dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ của Công ty Đức Dương. Trong hai đêm 24 và 25-9, hàng trăm tiểu thương đã trải chiếu và giấy báo ngủ ngay trên vỉa hè trước cổng trụ sở chờ UBND tỉnh giải quyết.

Theo các tiểu thương, chợ Trung tâm Hải Hà đã hình thành và thu hút gần 600 tiểu thương kinh doanh ổn định từ 20 năm nay. Đầu tháng 6 vừa rồi, các tiểu thương bất ngờ được mời họp, thông báo sẽ phải chuyển sang buôn bán tại chợ dân sinh thuộc Trung tâm Thương mại dịch vụ của Công ty Đức Dương. Các tiểu thương đã đồng loạt phản đối, thậm chí nhiều lần gửi đơn kiến nghị không chuyển qua chợ mới vì vị trí không phù hợp, diện tích quá nhỏ, giá thuê sạp quá cao… Tuy nhiên, sau đó, ông Lê Văn Hơn, Chủ tịch UBND huyện, vẫn chỉ đạo trình phương án chuyển đổi chợ, đề nghị UBND tỉnh phê duyệt để chấm dứt hợp đồng với các tiểu thương tại chợ cũ.

Sáng 26-9, ông Dương Thái Sơn, Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Ninh, đã chủ trì đối thoại với đại diện tiểu thương và kết luận tạm dừng chuyển đổi, giao UBND huyện họp bàn, khi nào tiểu thương đồng thuận mới thực hiện chuyển chợ. Thanh tra tỉnh cũng kiến nghị thành lập đoàn thanh tra đối với dự án Trung tâm Thương mại dịch vụ, chợ dân sinh Hải Hà của Công ty Đức Dương. Sau khi nhận được thông báo giải quyết, hàng trăm tiểu thương đã phấn khởi ra về.

Ông Phạm Minh Chính, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, cũng cho biết ông đã yêu cầu lãnh đạo huyện Hải Hà tổ chức kiểm điểm, làm rõ đúng sai, sau đó lãnh đạo tỉnh chỉ đạo giải quyết dứt điểm vụ việc, tránh bức xúc cho người dân.

HUY HOÀNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm