Quy định lạ lùng về thị thực của Việt Nam sẽ được bãi bỏ?

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 19/2018 NQ-CP Về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp cụ thể cải thiện môi trường kinh doanh nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo. Nghị quyết yêu cầu tập trung cải thiện các chỉ số môi trường kinh doanh để năm 2018 tăng thêm 8-18 bậc trên bảng xếp hạng của Ngân hàng Thế giới. Trong đó cải thiện mạnh mẽ các chỉ số hiện đang bị xếp hàng thấp.

Đáng chú ý, nghị quyết yêu cầu Bộ Công an chủ trì phối hợp với các bộ Quốc phòng, Ngoại giao, VH-TT&DL, các cơ quan địa phương nghiên cứu đề xuất cải thiện quy định về thị thực.

Cụ thể, các bộ nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thị thực hiện hành gồm có miễn thị thực, cấp thị thực du lịch, cấp thị thực điện tử như mở rộng diện miễn visa du lịch. Cấp thị thực qua mạng, đơn giản hóa thủ tục xin và duyệt cấp thị thực tại cửa khẩu.

Các bộ nghiên cứu kiến nghị sửa đổi, bổ sung một số quy định hiện hành theo hướng tăng số ngày miễn thị thực từ 15 ngày lên 30 ngày cho công dân 12 nước (Nga, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Ý, Thụy Điển, Đan Mạch, Na Uy, Phần Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản… - PV) đã miễn thị thực phù hợp với độ dài các tour xuyên Việt và số ngày nghỉ phép của du khách.

Đồng thời bổ sung thêm một số nước vào diện miễn thị thực du lịch (có thể Canada, Úc, New Zealand, Bỉ, Thụy Sĩ, Hà Lan… - PV). Kéo dài thời hạn chương trình miễn thị thực du lịch hiện đang là từng năm lên mỗi giai đoạn dài năm năm hoặc 10 năm để các doanh nghiệp hàng không, du lịch yên tâm đầu tư đủ mạnh vào các hoạt động xúc tiến du lịch tại các thị trường. Đồng thời bỏ quy định mỗi lần nhập cảnh phải cách ngày xuất cảnh khỏi Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày.

Bổ sung thêm một số nước vào diện miễn thị thực.

Hội đồng tư vấn du lịch quốc gia (TAB) cho biết rất hoan nghênh nội dung liên quan đến chính sách thị thực mà Nghị quyết số 19 đã ban hành. Vì đó là những hạn chế trong chính sách miễn thị thực của Việt Nam mà TAB đề xuất Chính phủ tháo gỡ thì đến nay được ghi nhận.

“TAB tin tưởng tư tưởng chủ đạo của Chính phủ hành động. Vì vậy chúng tôi mong muốn sẽ có sự thảo luận sớm với các bộ, ngành để đưa ra đề xuất cụ thể cho Chính phủ ngay trong tháng 6 này” - ông Hoàng Nhân Chính, Trưởng ban Thư ký TAB, nói.

Theo TAB, năm 2017 ngành du lịch đón hơn 13 triệu lượt khách du lịch quốc tế, đạt mức tăng trưởng cao chưa từng thấy gần 30%. Tuy nhiên, sự tăng trưởng này chủ yếu là về số lượng mà chưa tăng chất lượng. Do đó, việc cần cải thiện chính sách visa, nhất là chính sách miễn thị thực sẽ tạo sự đột biến trong tăng trưởng, nhất là tăng trưởng về chất lượng khách du lịch.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm