Quy mô chợ đầu mối còn sơ sài

Cả nước hiện chỉ có 84 chợ đầu mối, chiếm 0,98% tổng số chợ, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu sản xuất, kinh doanh và phục vụ đời sống sinh hoạt của người dân.

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng thời gian qua việc phát triển dự án trung tâm thương mại gắn với chợ truyền thống chưa hiệu quả như chợ Hàng Da, Thượng Đình… ở Hà Nội. Theo đó, thiết kế các dự án này chưa hợp lý để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người mua-bán. Phần không gian chợ truyền thống trong dự án chật hẹp, giá thuê mặt bằng cao hơn so với thu nhập của hộ kinh doanh…

Cũng theo Bộ Công Thương, tổng nguồn vốn đầu tư chợ giai đoạn 2003-2007 khoảng 6.270 tỉ đồng, giai đoạn 2008-2012 tăng lên gấp đôi với 13.267 tỉ đồng.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm