SJC ngưng mua vàng móp, méo, cong, vênh

Theo ông Nguyễn Công Tường, Phó phòng Kinh doanh SJC, thực ra từ ngày 25-5, khi nghị định quản lý vàng có hiệu lực, SJC không mua vàng miếng SJC móp, méo, cong, vênh nữa. “Tuy nhiên sau đó, nhằm hỗ trợ khách hàng và tránh tình trạng người dân bị ép giá khi bán, SJC đề xuất bỏ ra 200 tỉ đồng để tiếp tục mua lại. Tính đến ngày 13-8, SJC đã mua hơn 5.000 lượng vàng tương đương 200 tỉ đồng. Vì vậy chúng tôi không thể mua tiếp nữa” - ông Tường nói.

Cũng theo ông, để có số tiền 200 tỉ đồng, công ty phải vay ngân hàng với lãi suất 12%. Số vàng này mua về chỉ để cất trong kho trong khi lãi ngân hàng vẫn phải trả. Tính ra một lượng vàng móp, méo, cong vênh SJC phải chịu lãi hơn 400.000 đồng/lượng/tháng. “SJC đã đề xuất lên NHNN xin hướng giải quyết nhưng đến nay vẫn chưa có văn bản trả lời” - ông Tường nói thêm.

YÊN TRANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm