Sức mua hàng điện máy giải nhiệt tăng

Theo ông Bùi Tấn Cường, giám đốc kinh doanh hệ thống Thiên Hòa, hiện doanh thu các sản phẩm dành cho mùa nóng đã tăng 30% - 40% so với ngày bình thường, và dự báo doanh số sẽ tăng gấp đôi vào thời điểm cuối tháng ba và giữa tháng tư năm nay. Những mặt hàng có thể “hot” trên thị trường sắp tới là các dòng máy lạnh, nhất là máy lạnh có công nghệ inverter tiết kiệm điện, các loại quạt, các máy xay sinh tố, ép trái cây... các loại quạt hơi nước có khả năng làm mát như máy lạnh, giá rẻ và di chuyển dễ dàng.

Hiện nay, các hãng tập trung tung ra thị trường những sản phẩm với những tính năng nổi trội như: tiết kiệm điện, cảm biến số người dùng, tính năng làm sạch không khí, lọc bụi.... Về giá cả, do tỉ giá của USD cao, một số nhà cung cấp cũng có dấu hiệu tăng giá đầu vào các sản phẩm, khiến cho các mặt hàng này có xu hướng tăng nhẹ. Tuy nhiên, chắc chắn các siêu thị điện máy sẽ có chương trình khuyến mãi để kéo giá xuống.

Theo B.T (SGTT.VN)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm