Tạm dừng ký hợp đồng xuất khẩu gạo để tránh lỗ

Với giá bán này, người nông dân sẽ bắt đầu có lãi, có thể tái sản xuất cho vụ đông xuân sắp tới và trả nợ ngân hàng.

Cũng trong tháng 8 này, các doanh nghiệp thuộc hiệp hội và một số doanh nghiệp trong khu vực ĐBSCL có thể thu mua được 730.000 tấn lúa. Dự kiến đến cuối quý III này, cả nước sẽ xuất khẩu được 3,6 triệu tấn gạo theo chỉ đạo của Chính phủ. Hiện đã có 13.800 tỷ đồng từ các ngân hàng thương mại dành cho việc thu mua lúa. Dự kiến cả năm 2008, xuất khẩu gạo có thể đạt 4,5-4,6 triệu tấn.

Hiệp hội Lương thực Việt Nam cảnh báo các doanh nghiệp xuất khẩu gạo trong nước không nên ký hợp đồng xuất khẩu gạo vào thời điểm hiện nay. Nguyên nhân là do giá gạo trên thị trường thế giới đang giảm mạnh, hiện tại loại gạo 5% tấm (gạo chất lượng cao) chỉ bán được với mức giá 620-630 USD/tấn, giảm gần một nửa so với trước đó.

HOÀNG ĐÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm