Tăng 5-60 lần mức phạt vi phạm về giá

Cụ thể, doanh nghiệp không công khai mức giá đã đăng ký, kê khai thì bị phạt đến 50 triệu đồng (hiện chỉ phạt 7 triệu đồng); xây dựng mức giá để đăng ký giá không đúng với hướng dẫn về phương pháp tính giá bị phạt đến 100 triệu đồng (hiện chỉ phạt 20 triệu đồng); không kê khai giá bị phạt 125 triệu đồng, không đăng ký giá bị phạt 150 triệu đồng…

Đặc biệt, các hành vi tung tin đồn thất thiệt như bịa đặt, loan tin, đưa tin không đúng sự thật về tình hình thị trường, giá cả hàng hóa, dịch vụ gây tâm lý hoang mang trong xã hội và bất ổn thị trường sẽ bị phạt gấp 60 lần so với hiện hành, từ 30 đến 150 triệu đồng (tùy cá nhân, doanh nghiệp hay cơ quan báo chí vi phạm), trong khi quy định hiện hành chỉ phạt từ 500.000 đến 20 triệu đồng.

Dự kiến các mức phạt mới sẽ áp dụng từ 1-7-2013.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm