Tăng cường kiểm soát hoạt động xuất nhập khẩu

Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng cấm qua biên giới (kể cả đường bộ và đường hàng không) vẫn còn xảy ra, ông Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo các sở ban, ngành liên quan tập trung lực lượng, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại tại các cửa khẩu, đặc biệt là việc buôn lậu vàng, ngoại tệ, hàng cấm và nếu phát hiện phải xử lý thật nghiêm.

Bên cạnh đó, ông yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ đối với doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu, tránh trường hợp DN lợi dụng để xuất nhập khẩu hàng lậu, hàng cấm sau đó bỏ trốn, tiếp tục thành lập DN mới. Các đơn vị kinh doanh cảng cần trang bị hệ thống nối mạng giữa cơ quan hải quan với cảng vụ để nắm cụ thể hàng vào - ra khỏi địa bàn quản lý nhằm tránh việc DN lợi dụng giả mạo hồ sơ đánh tháo hàng ra khỏi địa bàn.

T.ANH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm