Tập đoàn Dầu khí trình phương án nhân sự mới cấp cao

Theo đó, PVN cho biết thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu PVN và bộ máy công ty mẹ, trong đó có nhiệm vụ từng bước sắp xếp lại nhân sự cấp cao của tập đoàn, PVN trình Bộ Công Thương phương án nhân sự cho vị trí thành viên HĐTV.

Theo PVN, căn cứ quy định tại Nghị định số 07/2018 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVN thì số lượng thành viên HĐTV PVN không quá bảy thành viên. Hiện tại số lượng thành viên HĐTV là sáu (còn thiếu một thành viên HĐTV) và số lượng phó tổng giám đốc là sáu (thừa một phó tổng giám đốc).

Từ đó, PVN đề nghị Bộ Công Thương cho phép PVN triển khai thực hiện quy trình bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng Giám đốc, giữ chức thành viên HĐTV PVN.

Theo văn bản của PVN, ông Nguvễn Hùng Dũng sinh năm 1962, có trình độ kỹ sư điều khiển tàu biển; cử nhân kinh tế; tiến sĩ tin học, khoa học tính toán và quản lý;…

Ông Nguyễn Hùng Dũng là cán bộ trưởng thành từ cơ sở, đã qua nhiều chức vụ như trưởng phòng Kế hoạch, phó tổng giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí (PTSC); ủy viên HĐQT kiêm tổng giám đốc Tổng Công ty PTSC. Từ tháng 4-2013 đến nay, ông Nguyễn Hùng Dũng được bổ nhiệm giữ chức vụ phó tổng giám đốc PVN.

“Ông Nguyễn Hùng Dũng được quy hoạch chức danh chủ tịch và thành viên HĐTV. Tại thời điểm tháng 4-2017, khi PVN đề nghị Bộ Công Thương xem xét bổ nhiệm ông Nguyễn Hùng Dũng giữ chức chủ tịch HĐTV PVN thì ông Nguyễn Hùng Dũng đủ điều kiện về độ tuổi. Đến thời điểm hiện tại, thời gian công tác còn lại theo quy định của ông Nguyễn Hùng Dũng là bốn năm năm tháng” - Văn bản của PVN nêu rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm