Tàu Hoa Sen rời Cam Ranh sau hai năm thua lỗ

Trước đó, Chi cục Đăng kiểm số 5 đã cấp phép chuyến (không phải giấy phép định hạn) cho tàu Hoa Sen đi Trung Quốc nhưng Cảng vụ Hàng hải Nha Trang không cho tàu rời Cam Ranh vì tàu còn nợ ngân sách Nhà nước (phí hàng hải) hơn 410 triệu đồng và gần 2.250 USD. Ông Thái Kế Thân, Giám đốc Cảng vụ Hàng hải Nha Trang, cho biết về nguyên tắc, Cảng vụ Hàng hải Nha Trang có quyền giữ tàu do nợ ngân sách. Tuy nhiên, chủ tàu vừa xin Cục Hàng hải Việt Nam (chủ quản của Cảng vụ Hàng hải Nha Trang) hỗ trợ khó khăn và được Cục đồng ý cho tàu Hoa Sen đi Trung Quốc để thực hiện hợp đồng cho thuê tàu với một liên doanh giữa Hàn Quốc và Trung Quốc sau khi cam kết trả số nợ trong quý I và II-2011.

TH.NGUYỄN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm