Thành lập Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài

Phát biểu tại đại hội, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm nói rằng Chính phủ ủng hộ mạnh mẽ việc thành lập hiệp hội và coi đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc, hợp tác quốc tế và phát triển kinh tế đất nước.

Điều lệ của hiệp hội nói rõ Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài là một tổ chức xã hội nghề nghiệp nhằm huy động năng lực cá nhân và tập thể doanh nghiệp vì lợi ích của doanh nghiệp, cộng đồng và đất nước. Hiệp hội tạo môi trường để hợp tác và trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp, doanh nhân, các hiệp hội trong và ngoài nước, nhờ đó thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế, thương mại, khoa học và công nghệ; liên kết, phối hợp và hỗ trợ các hội viên nhằm tạo điều kiện thuận lợi góp phần vào sự ổn định, phát triển và thành đạt của các hội viên.

Hiệp hội đặt trụ sở tại Hà Nội, là một pháp nhân có con dấu, logo, tài sản và tài khoản riêng.

LÊ KIÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm