Thành lập ủy ban giải quyết tranh chấp thương mại giữa Việt Nam và Mỹ

Trước đó, vào tháng 1-2013, Việt Nam đã đưa ra yêu cầu đối với DSB về việc thành lập một ủy ban với chức năng như trên. Khi đó, phía Mỹ cho biết rất thất vọng về yêu cầu của Việt Nam, tuy nhiên họ vẫn tiếp tục bảo vệ quyền lợi cho ngành sản xuất trong nước. Đến cuối tháng 2, WTO và các tổ chức quốc tế khác tại Thụy Sĩ cũng đề nghị lập Ban Hội thẩm giải quyết vụ việc liên quan đến thuế chống phá giá của Mỹ đối với một số loại tôm nước ấm đông lạnh nhập từ Việt Nam. Và đầu tháng 3, DSB đã chấp nhận đề nghị trên.

DSB đã thiết lập một ủy ban phù hợp với quy định Biên bản ghi nhớ giải quyết tranh chấp với các điều khoản tham chiếu cơ bản. Liên minh châu Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, Na Uy và Thái Lan bảo đảm quyền của bên thứ ba trong khi tham gia vào ủy ban.

Hiện Việt Nam cùng sáu quốc gia khác bị Mỹ cáo buộc có trợ cấp cho ngành công nghiệp tôm trong nước, tạo điều kiện cho doanh nghiệp xuất khẩu các sản phẩm giá rẻ hơn.

 QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm