Thu hút cả lĩnh vực không mang lại ‘niềm tự hào dân tộc’

TS Nguyễn Đức Độ - Phó Viện trưởng Viện Kinh tế Tài chính (Học viện Tài chính) cho rằng trong bối cảnh nợ xấu và nợ công đang ở mức cao, các nguồn đầu tư công và đầu tư tư nhân gặp nhiều khó khăn, thì việc khuyến khích và huy động các nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào các ngành gia công thâm dụng lao động vẫn là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế các tác động tiêu cực từ quá trình hội nhập.

“Mặc dù đó là những ngành công nghệ thấp, giá trị gia tăng không cao và không mang lại nhiều “niềm tự hào dân tộc”.

Ở khía cạnh khác, ông Nguyễn Xuân Dương - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cho rằng tỉ giá cũng phải hội nhập. Hiện đồng Singarpore trượt giá 18%, đồng yen Nhật trượt giá 38%, đồng Thái Lan, Malaysia đều trượt giá 35%… trong khi Việt Nam cố gắng giữ ở mức 4%. “Điều này sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong nước” - ông Dương nói.

Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia Trương Văn Phước nhìn nhận. Việc đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vừa qua điều chỉnh thấp xuống đã ảnh hưởng tới Việt Nam. Song tỉ giá Việt Nam có nhiều điều kiện để ổn định. 

CHÂN LUẬN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm