Thượng viện Mỹ thông qua luật liên quan đến đồng Nhân dân tệ

Thượng viện Mỹ thông qua luật liên quan đến đồng Nhân dân tệ ảnh 1
Đạo luật trên được thông qua tại Thượng viện ngày hôm qua (giờ Washington) với 63 phiếu thuận và 35 phiếu chống. Luật này đang được chuyển đến Hạ viện và không chắc nó sẽ có được thông qua hay không. Luật sẽ mở cửa cho các chế tài của Mỹ nếu Bộ Tài chính phát hiện một quốc gia đang dùng mánh khóe để thao túng đồng tiền nước họ và không tìm cách sửa chữa. Luật cũng giúp cho các công ty Mỹ dễ vận động hơn để đòi áp dụng thuế quan đối với hàng nhập khẩu của nước ngoài. Trong phản ứng đầu tiên từ Bắc Kinh, người Phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Thẩm Đơn Dương chỉ rõ, việc Thượng viện Mỹ thúc đẩy thông qua hình thức lập pháp để buộc đồng tiền của đối tác thương mại tăng giá là một thông điệp sai lầm về sự leo thang của chủ nghĩa bảo hộ mâu dịch trong thời khắc then chốt khi sự phục hồi của kinh tế toàn cầu đang đối mặt với thử thách gay cấn. “Hành động này đã vi phạm nghiêm trọng các quy định quốc tế, chẳng những đe doạ sự phát triển ổn định của quan hệ kinh tế thương mại Trung-Mỹ, mà còn đi ngược lại với nỗ lực của các nước trên thế giới cùng nhau ứng phó thách thức, phản đối chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc này”, người phát ngôn nói. Mỹ lâu nay vẫn cho rằng Trung Quốc thao túng tiền tệ, khiến tình trạng mất nhiều việc làm tại Mỹ ngày càng nghiêm trọng. Nhiều nhà lập pháp Mỹ, nhất là đảng Dân chủ thuộc các bang công nghiệp nói việc thao túng tiền tệ giúp hàng hóa của Trung Quốc có những lợi thế không công bằng trên thị trường thế giới và làm cho những sản phẩm của Mỹ quá đắt đỏ. Trung Quốc đã bác bỏ lời cáo buộc là họ cố ý giữ giá đồng Nhân dân tệ thấp và nói đang từng bước để giá trị đồng Nhân dân tệ lên xuống tự nhiên so với đồng USD. Những người chống đối luật lo ngại việc này có thể gây nên một cuộc chiến tranh mậu dịch với Trung Quốc. Thủ lĩnh khối đa số Cộng hòa, ông Eric Cantor, đang yêu cầu Nhà Trắng đưa ra một lập trường chính thức về đạo luật trước khi được Hạ viện xem xét. Hôm qua, trong cuộc hội đàm với Trợ lý ngoại trưởng Mỹ Kurt Campbell đang ở thăm Bắc Kinh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Thôi Thiên Khải nói rằng dự luật sẽ chỉ gây ra một cuộc chiến thương mại, gây thiệt hại cho cả hai bên.
Theo Việt Hà ( DT/ Reuters, AP)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm