Tiệm cắt tóc mở lại khá đông khách nhưng giá không tăng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ghi nhận của PLO sáng 1-10, sau khế hoạch của UBND TP cho phép hoạt động các dịch vụ gội đầu, cắt tóc được hoạt động trở lại với 50% công suất thì lượng khách đến các tiệm khá đông.

Tại một số cửa tiệm cắt tóc, gội đầu trên địa bàn quận Gò Vấp, mới 7g sáng trong các cửa tiệm đã có người ngồi chờ cắt tóc.

Anh Cao Phong, chủ tiệm cắt tóc tại phừơng 14, Gò Vấp cho biết, anh rất vui mừng khi nghe thông tin được mở cửa trở lại, sau nhiều tháng chờ đợi. Tuy nhiên để đảm bảo an toàn phòng dịch và quy định của UBND TP.HCM, tiệm của anh chỉ đón một lựợt khách/lần cắt/gội hoặc láy ráy tai.

Để an toàn phòng dịch, tiệm hớt tóc chỉ phục vụ khách đã tiêm vắc-xin hoặc khách là F0 đã khỏi bệnh. Ảnh: Thu Hà

Cửa tiệm anh Phong chỉ đón một lượt khách một lần và treo biển hết chỗ khi có khách trong tiệm. Ảnh: Thu Hà

"Mặc dù mỗi lần, tiệm tôi có thể làm từ 4-5 khách/lần nhưng với tình hình dịch còn phức tạp, tôi chỉ đón 1 khách một lần vào tiệm, và chỉ nhận các khách quen đặt trước, đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc-xin hoặc là F0 đã khỏi bệnh.

Người tới tiệm tôi đều đưa các giấy tờ liên quan trên, trước khi làm tóc"-anh Phong chia sẻ.

Theo anh Phong, giá của các dịch vụ vẫn được giữ nguyên và không thay đổi, theo đó một lượt cắt tóc nam sẽ có giá 40.000 đồng, cắt và lấy ráy tai, cạo mặt có giá 60.000 đồng/lần.

Một tiệm hớt tóc khác trên đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp) vì chỉ phục vụ 2 khách/lần, nên các khách tới sau sẽ ngồi ở ngoài cửa tiệm để chờ. Ảnh: Thu Hà

Một tiệm hớt tóc trong ngày đầu tiên trở lại làm việc đã làm lễ cúng để mong cửa tiệm hoạt động thuận lợi hơn. Trong quán các thợ đều làm việc hết công suất, những khách khác ngồi chờ ở ngoài tiệm. Theo chủ tiệm, khách tới đây đều cắt tóc và lấy ráy tai sau nhiều tháng chỉ ở trong nhà. Ảnh: Thu Hà

Hầu hết các cửa tiệm hớt tóc đều bận rộn từ sáng sớm. Tùy vào diện tích cửa hàng mà mỗi tiệm có một quy định khác nhau về số lượt khách mỗi lần. Ảnh: Thu Hà

Mở cửa từ 6 giờ sáng nhưng tiệm hớt tóc Thời Đại vẫn không ngơi tay do lượt khách đặt trước quá đông. Người đến hớt tóc đa phần là nam giới. Ảnh: Thu Hà

Một salon tóc khác ở đường số 3(Gò Vấp) cũng đã đón khách trở lại sau nhiều tháng đóng cửa. Tuy nhiên salon chỉ nhận khách quen và khách đặt trước để đảm bảo an toàn phòng dịch. Ảnh: Thu Hà

Vị khách này cho biết anh rất vui mừng khi được cắt tóc sau nhiều tháng ở trong nhà, khiến tóc quá dài. Ảnh: Thu Hà

Tuy vậy, cũng không ít cửa tiệm vẫn đóng cửa im lìm, một số khác trả mặt bằng vì không trụ nổi trong hơn 3 tháng vừa qua.

Một cửa tiệm cắt tóc trên đường Nguyễn Thái Sơn (Gò Vấp) vẫn đóng cửa dù TP đã cho phép hoạt động trở lại. Ảnh: Thu Hà

Một biển hiệu cắt tóc gội đầu được cất vào trong góp vì nhiều tháng đóng cửa do dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm