Tiêu thụ nhà, đất có thể giảm

Đặc biệt tỉ lệ tăng giá dự kiến sẽ đạt đỉnh điểm vào năm nay. Tuy vậy, việc tăng giá cũng chỉ tập trung tại một số dự án nằm ở vị trí vàng và trung tâm với mức chào bán 2.500-10.000 USD/m² cho TP.HCM và khoảng 1.600-3.500 USD/m² cho Hà Nội.

Xét về nguồn cầu, theo CBRE, tỉ lệ tiêu thụ năm 2016 dự kiến sẽ chậm hơn so với năm 2015 và giảm trong năm 2017 và 2018 cho cả hai thị trường lớn vừa nêu.

Xét về bất động sản thương mại đang hoạt động, TP.HCM và Hà Nội vẫn là thị trường nhận được nhiều sự quan tâm, thu hút thêm nguồn vốn đầu tư nước ngoài mới một khi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) có hiệu lực. 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm