TP.HCM: Bình ổn thuốc từ 1-4

Theo đó, thuốc trong chương trình bình ổn bao gồm 21 nhóm thuốc sản xuất trong nước, trị các bệnh thường gặp ở nhiều người, các bệnh mạn tính, có nhu cầu sử dụng nhiều (thuốc giảm đau, hạ sốt, dị ứng, trị tiêu chảy, đau dạ dày, tim mạch, tiểu đường…). Giá bán sẽ thấp hơn giá bán của sản phẩm cùng loại trên thị trường ít nhất là 5%-10%.

Thuốc này sẽ được phân phối đến người bệnh, nhất là người có thu nhập thấp và điều kiện sống thấp, thường dễ mắc bệnh và có nhu cầu dùng thuốc nhiều. Tại tất cả điểm bán bình ổn sẽ có treo băng rôn, niêm yết bảng giá công khai để người dân nhận biết. Thời gian thực hiện bình ổn từ 1-4-2013 đến 31-3-2014.

THU HƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm