TP.HCM: Giá xi-măng chỉ là “sốt” ảo

Theo Bộ Công thương, qua kiểm tra cho thấy cơn “sốt” xi-măng gần đây ở TP.HCM và một số tỉnh lân cận chủ yếu là do nhiều cơ sở kinh doanh găm hàng đầu cơ nên chỉ có một phần nguồn hàng được đưa ra thị trường. Cạnh đó, người tiêu dùng mua xi-măng vượt quá nhu cầu tiêu dùng, tạo cầu ảo, làm chênh lệch cung-cầu.

Để bình ổn giá xi-măng, trong những ngày gần đây, Tổng Công ty Xi-măng Việt Nam và Hiệp hội Xi-măng Việt Nam đã điều vào TP.HCM 5.000 tấn xi-măng/ngày. Phía nam, Nhà máy Xi-măng Hà Tiên có thể đưa ra thị trường 7.000 tấn/ngày. Theo nhận định của Bộ Công thương, nguồn cung này là đủ đáp ứng cho nhu cầu tiêu dùng của thị trường này.

H.VÂN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm