Trong 18 tháng, hơn 1 triệu du khách Trung Quốc đến Việt Nam

Cụ thể, năm 2015 có hơn 79.000 lượt khách TQ đến Bình Thuận, chiếm 17,89% tổng số du khách quốc tế. Riêng sáu tháng đầu năm, lượng khách TQ đến Bình Thuận gần 60.000 lượt, chiếm hơn 22% tổng số du khách quốc tế” - ngày 1-9, tin từ Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Thuận cho biết.

Năm 2015, Khánh Hòa đón trên 182.000 lượt du khách TQ, còn Đà Nẵng 304.000 lượt. Sáu tháng đầu năm Khánh Hòa có hơn 200.000 lượt khách TQ, còn Đà Nẵng hơn 210.000 lượt khách.

Do số lượng du khách TQ quá đông, Sở VH-TT&DL tỉnh Bình Thuận kiến nghị các điểm tham quan cần phải được trang bị thiết bị ghi âm, ghi hình; thiết lập hệ thống cung cấp thông tin để kịp thời ghi nhận những biểu hiện, hành động sai phạm của khách du lịch TQ. Đối với các di tích lịch sử văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, cơ quan chức năng phải tìm kiếm, hợp đồng với những người biết tiếng Hoa để tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ thuyết minh viên, hướng dẫn viên.

Sở VH-TT&DL cũng nhắc nhở, khuyến cáo các hộ kinh doanh phải sử dụng bảng quảng cáo song ngữ để đảm bảo phục vụ khách Việt Nam và khách quốc tế. Hai cơ sở ở Hàm Tiến trưng bảng quảng cáo tiếng TQ không đúng với quy định của Luật Quảng cáo đã bị buộc tháo dỡ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm