Trung Đông thị trường tiềm năng

Đó là những vướng mà các DN nêu tại hội thảo “Tiềm năng và cơ hội kinh doanh với thị trường các nước khu vực Trung Đông” do Vụ Thị trường châu Phi, Tây Á, Nam Á (Bộ Công Thương) tổ chức ngày 18-4.

Ông Trần Quang Huy, Vụ trưởng Vụ châu Phi, Tây Á, Nam Á khuyến cáo đối với một số ngành hàng như dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, khi DN xuất khẩu vào thị trường này phải có chứng nhận Halal. Trên bao bì sản phẩm phải có tiếng Ả Rập, không quảng cáo hình ảnh nhạy cảm. Bên cạnh đó trong thanh toán phải thẩm tra kỹ đối tác để thực hiện thanh toán theo hình thức trả chậm.

Tuy gặp khó khăn trong việc thiếu thông tin về thị trường này nhưng các DN đều cho rằng khu vực Trung Đông có sức mua lớn, khả năng thanh toán cao do có nguồn tài chính dồi dào. Đồng thời thuế nhập khẩu của khối này cũng khá thấp, đây là những điều kiện thuận lợi cho DN xuất khẩu.

TÚ UYÊN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm