Trung Quốc miễn thuế 90% hàng nhập khẩu từ ASEAN

Trung Quốc và ASEAN bắt đầu đối thoại hợp tác từ năm 1991 và ký Hiệp định khung về hợp tác kinh tế toàn diện năm 2002, mở đường cho sự ra đời Khu vực mậu dịch tự do Trung Quốc-ASEAN (ACFTA) vào đầu năm tới.

Tháng 11-2004, hai bên đã ký thỏa thuận về trao đổi hàng hóa, phần trọng tâm của ACFTA, có hiệu lực từ ngày 20-7, theo đó, thuế suất được giảm với khoảng 7.000 hạng mục hàng hóa. Năm 2009, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 3 của ASEAN.

Ngoài ASEAN, Trung Quốc sẽ áp dụng mức thuế suất ưu đãi hơn trong năm 2010 với hàng hóa nhập khẩu từ Chile, Pakistan, New Zealand, Hàn Quốc, Ấn Độ, Sri Lanka và Bangladesh.

Trong khi đó, theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện giữa Đại lục với Hongkong và Macau, năm 2010, tổng cộng 1.587 mặt hàng xuất xứ từ Hongkong và 1.209 mặt hàng xuất xứ từ Macau cũng sẽ được miễn thuế nhập khẩu vào Trung Quốc Đại lục.

Trung Quốc dự định thực hiện chính sách thuế ưu đãi đối với hàng hóa nhập khẩu từ 41 nước kém phát triển.

Theo TTXVN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm