Trung Quốc thanh toán bằng NDT với Triều Tiên

Chính quyền thành phố trên cho hay chương trình này sẽ "giảm rủi ro tỷ giá hối đoái và chi phí kinh doanh," đồng thời cho phép các nhà xuất khẩu đã đăng ký nhận lại các khoản hoàn thuế.

Bắc Kinh hồi tháng 6 công bố sẽ mở rộng chương trình thử nghiệm về thanh toán đồng NDT trong thương mại xuyên biên giới ra 20 tỉnh ở Trung Quốc, trong đó có Liêu Ninh.

Theo các nhà phân tích, chương trình trên sẽ khuyến khích thương mại hợp pháp, đồng thời hạn chế tình trạng buôn lậu giữa hai nước.

Trung Quốc là nhà cung cấp năng lượng và lương thực chủ chốt cho Triều Tiên. Hai bên đã ký một loạt thỏa thuận hợp tác kinh tế, công nghệ và các lĩnh vực khác.

Cơ quan hải quan Trung Quốc cho biết kim ngạch thương mại của nước này với Triều Tiên đạt 2,7 tỷ USD năm 2009 và đạt 612,7 triệu USD trong quý 1 năm 2010./.

Theo Như Mai (TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm