Vải, nhãn đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ

Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch xuất khẩu chín tháng hơn 321 triệu USD. Các mặt hàng chủ yếu xuất qua nước này như xoài, vải, nhãn, chuối, thanh long, dừa và dứa, chiếm 35% tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả cả nước ta. Các thị trường xuất khẩu rau quả khác cũng tăng mạnh gồm Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ…

Theo ông Kỳ, nhiều mặt hàng rau quả được phép xuất khẩu vào thị trường lớn như trái thanh long, chôm chôm, hay trái nhãn và vải đủ điều kiện xuất khẩu sang Mỹ từ tháng 10 này. Vì vậy, dự kiến năm 2014, xuất khẩu rau quả sẽ vượt con số dự tính đưa ra đầu năm (1,2 tỉ USD) để cán mức 1,3 tỉ USD.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm