Vì sao giá vàng được dự báo sẽ lên 278 triệu đồng/lượng?

Một quỹ đầu tư Mỹ Goehring & Rozencwajg Associates có trụ sở tại New York vừa đưa ra dự báo giá vàng vẫn có đà tăng do lạm phát sẽ bùng phát trong nhiều năm sắp đến. Trong thời gian sớm nhất, vào năm 2022, lạm phát sẽ tạo ra các  cú sốc dầu, cú sốc khí đốt tự nhiên hoặc cú sốc nông nghiệp.

Đây có thể được xem là một hiện tượng "thiên nga đen", ám chỉ hiện tượng kinh tế cực kì hiếm khi xảy ra và không thể dự đoán trước, gây ra những hậu quả tàn khốc cho nền kinh tế.

Ông Leigh Goehring, Giám đốc quản lý Quỹ Goehring & Rozencwajg Associates cho biết, vào thập niên 1970, lạm phát ở Mỹ là 5-6%, tương đương thời điểm hiện nay. Vào năm 1973 xảy ra cuộc khủng hoảng dầu mỏ, và có thời điểm chỉ trong một đêm dầu tăng từ 4 USD/thùng lên 15 USD/thùng. Điều này đã kích hoạt lạm phát khủng khiếp.

Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) đáp trả bằng tăng lãi suất. Vàng khi đó rớt xuống đáy. Nhưng sau đó FED buộc phải từ bỏ tăng lãi suất vì tạo ra nỗi đau cho nền kinh tế quá lớn, nhờ vậy vàng bắt đầu bước vào giai đoạn tăng giá cực nhanh.

"Tình hình hiện nay cũng tương tự. Khi bước vào giai đoạn tăng giá thì khả năng đến năm 2028, vàng sẽ leo lên con số 10.000 USD/ounce, tương đương 278 triệu đồng/lượng", ông Leigh Goehring dự báo.

Phiên giao dịch sáng nay (4-12), giá vàng thế giới có thời điểm rớt xuống vùng giá sâu 1.767 USD/ounce, tương đương 49,1 triệu đồng/lượng. Giá vàng trong nước sáng nay cũng chạm mốc 61,05 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Kitco

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

ĐHĐCĐ năm 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

(PLO)- Sáng 28-3, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

(PLO)- Thị trường vàng trong nước có phiên tăng giá thứ hai liên tiếp. Đáng nói là trong khi vàng nhẫn tăng không đáng kể thì vàng miếng SJC lại có bước nhảy vọt, vượt mốc 81 triệu đồng/lượng.