Việt Nam đạt kỷ lục xuất siêu qua Mỹ

Ở chiều ngược lại, Việt Nam lại nhập siêu mạnh từ Trung Quốc với con số là 75,3 tỉ USD, tăng 14,9%.
Theo ước tính sơ bộ của Tổng cục Thống kê, năm 2019 kim ngạch xuất khẩu đạt 263,45 tỉ USD, tăng 8,1% so với cùng kỳ và nhập khẩu đạt 253,51 tỉ USD, tăng 7%. Qua đó ghi nhận mức thặng dư thương mại cao kỷ lục đạt 9,94 tỉ USD, trong khi năm 2018 xuất siêu chỉ đạt 6,8 tỉ USD.
Bốn nhóm mặt hàng xuất khẩu hàng đầu chiếm hơn một nửa tổng xuất khẩu, bao gồm điện thoại di động có tổng giá trị kim ngạch là 51,8 tỉ USD, máy tính và điện tử (20,4 tỉ USD), dệt may (32,6 tỉ USD) và máy móc và thiết bị (18,3 tỉ USD). 
Trong khi đó, nhóm các mặt hàng nhập khẩu hàng đầu gồm có máy tính và điện tử (51,6 tỉ USD), máy móc và thiết bị (36,6 tỉ USD), điện thoại di động và phụ kiện (14,7 tỉ USD).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm