Việt Nam miễn thị thực cho công dân năm nước châu Âu

Công dân đến từ những nước này được tạm trú không quá 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh. Đây là quyết định vừa được Thủ tướng Chính phủ ký.

BàTrần Thị ViệtHương,Quyền Giám đốc tiếp thị Công ty Du lịch Vietravel, cho rằng đây là quyết định góp phần tạo sự đột phá cho ngành du lịch. Bởi việc miễn thị thực vào Việt Nam sẽ đem lại nhiều lợi ích cho du khách quốc tế như tiết kiệm thời gian, tiết kiệm chi phí xin visa và do vậy thu hút thêm du khách.

Được biết Việt Nam đã miễn visa đơn phương cho bảy nước (Nhật, Hàn Quốc, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch, Thụy Điển, Nga), miễn visa trên cơ sở có đi có lại với chín nước ASEAN. Từ khi miễn visa (năm 2014) khách Nhật đến Việt Nam tăng 2,4 lần; Hàn Quốc tăng 3,6 lần; Nga (từ năm 2009) tăng 7,5 lần…

TÚ UYÊN - MINH LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm