Việt Nam tham gia gói thầu gạo ‘nhỏ giọt’ của Philippines

Ngày 14-6, ông Huỳnh Thế Năng, Chủ tịch Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2), đã xác nhận thông tin trên với Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn.

Theo ông Năng, ngoài Việt Nam, Philippines cũng đã mời Thái Lan và Campuchia cùng dự thầu.

“Lẽ ra phiên mở thầu vào ngày 16-6 tới, Philippines mua đến 250.000 tấn nhưng không hiểu lý do tại sao họ chỉ mua 100.000 tấn. Rất có thể họ thực hiện kế hoạch như vậy (chào mua với số lượng ít) là nhằm mục đích để các nước xuất khẩu phải hạ giá bán” - ông Năng nhận định.

Về hợp đồng bán 150.000 tấn gạo mà Việt Nam đã giành được trong phiên mở thầu hôm 5-6 rồi, theo ông Năng, mức giá trúng thầu 410,12 USD/tấn giao tại kho NFA không phải là mức giá có lợi cho doanh nghiệp trong nước. Nhưng các doanh nghiệp vẫn phải quyết định bán 150.000 tấn là để có đầu ra, giúp giữ giá nội địa không giảm sâu thêm.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm