Việt Nam xuất khẩu mạnh vào thị trường Úc

Trong bốn tháng đầu năm, Việt Nam xuất siêu sang Úc 410 triệu USD. Nhiều mặt hàng xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh như dệt may tăng 45%, hải sản tăng 43%, hạt điều tăng 34%, giày dép tăng 25%... Đáng chú ý là một số mặt hàng có tốc độ tăng rất cao như sắt thép tăng 311% và sản phẩm từ sắt thép tăng 131%. Ngoài ra cũng có một số mặt hàng có tốc độ tăng trưởng mạnh như xăng dầu tăng 27 lần, rau quả tăng 66%, túi xách, ví, mũ và ô dù tăng 59%, đá quý và kim loại quý tăng 56%, giấy tăng 28%.

Theo Thương vụ Việt Nam tại Úc, xuất khẩu sang thị trường này tăng mạnh là nhờ những hoạt động xúc tiến thương mại hợp tác với các hiệp hội nhập khẩu bán lẻ ở Úc quảng bá sản phẩm Việt Nam tới người tiêu dùng.

Các sản phẩm rau quả Việt Nam trước đây xuất vào thị trường Úc rất ít ỏi nhưng hiện nay đã chiếm tới 20% thị phần.

MINH LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm