VNPT VinaPhone đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Ngày 25-6, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đã tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất cho Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông và kỷ niệm 25 năm mạng di động VinaPhone. 

Ông Phạm Đức Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT phát biểu tại sự kiện. Ảnh: VT

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Đức Long, Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT cho hay trong khát vọng Việt Nam về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, VNPT xác định cho mình sứ mạng trở thành tập đoàn công nghệ dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông, thế mạnh của nhà mạng viễn thông trụ cột nhiều năm qua là nền móng vững chắc cho VNPT trong triển vọng về chuyển đổi số, góp phần kiến tạo chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số.

VinaPhone nghĩa là “mạng di động thuần Việt” ra đời ngày 26-6-1996. Sau ba năm thành lập, VinaPhone trở thành nhà mạng đầu tiên phủ sóng toàn bộ các tỉnh thành của Việt Nam.

Năm 2002, VinaPhone đạt mốc 1 triệu thuê bao, năm 2008 đã đạt 10.000 trạm phát sóng khắp đất nước với 12 triệu thuê bao…

Cũng tại lễ kỷ niệm 25 năm mạng di động VinaPhone, Tổng công ty Dịch vụ Viễn thông (VNPT VinaPhone) đã vinh dự đón nhận Huân Chương Lao động hạng Nhất giai đoạn 2015 - 2019.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm