Xuất khẩu cà phê hòa tan tăng

Đây là tín hiệu đầu ra tốt cho ngành cà phê vì mấy năm qua Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu cà phê nhân, chú trọng sản lượng, giá trị thu về không cao.

Các nhà rang xay thế giới đánh giá cà phê Việt Nam có nhiều ưu điểm nổi trội với mùi vị thơm ngọt (sweet smell) do được trồng ở độ cao trên 400 m so với mực nước biển. Tuy nhiên, họ khuyến nghị Việt Nam nên để cà phê thu hoạch riêng vụ nào ra vụ đó, không nên trộn lẫn vụ mới với vụ cũ gây ảnh hưởng đến chất lượng và mùi vị của cà phê.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm