Xuất khẩu đồ gỗ mỹ nghệ sẽ thu về 8,5 tỉ USD

Theo ông Dũng, năm 2014 kim ngạch xuất khẩu đồ gỗ của Việt Nam dự kiến đạt 6,5 tỉ USD; hàng thủ công mỹ nghệ ước đạt trên 2 tỉ USD. Doanh thu tiêu thụ đồ gỗ nội thất trong nước cũng đang tăng mạnh sẽ đạt mức 2,5 tỉ USD.

Ông Nguyễn Quốc Khanh, Chủ tịch Hawa, cho hay nhu cầu tiêu thụ gỗ nội địa ngày càng tăng và có nhiều tiềm năng để phát triển. Nhu cầu mua sắm đồ gỗ của người dân ngày một tăng, bình quân mỗi hộ gia đình mua sắm khoảng 6 triệu đồng/năm cho mặt hàng đồ gỗ.

Tuy nhiên, dù ngành sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ có sự phát triển mạnh, có kim ngạch xuất khẩu lớn nhưng lợi nhuận và giá trị gia tăng của sản phẩm chưa cao do sản xuất nhỏ lẻ, chủ yếu gia công thô. Khoảng 80% thị phần đồ gỗ, nội thất trong nước đang thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm