Xuất khẩu gạo của Thái Lan giảm mạnh do 'các yếu tố tiêu cực'

Hiệp hội Các nhà xuất khẩu gạo Thái Lan ngày 21-7 cho biết xuất khẩu gạo của nước này có khả năng giảm xuống chỉ còn 6,5 triệu tấn trong năm nay, mức thấp nhất trong một thập niên, so với dự báo trước đó là 7,5 triệu tấn do các yếu tố tiêu cực.

Chủ tịch danh dự của hiệp hội, ông Chookiat Ophaswongse cho biết sau cuộc thảo luận với các quan chức của Bộ Thương mại bao gồm Bộ trưởng Jurin Laksanawisit, tổ chức này đưa ra triển vọng xuất khẩu u ám trong nửa cuối năm nay và hạ mức dự báo gạo xuống chỉ còn 6,5 triệu tấn trong năm nay.

"Xuất khẩu gạo của Thái Lan bị cản trở bởi một loạt yếu tố tiêu cực, có thể là cuộc khủng hoảng COVID-19 đã làm suy yếu nhu cầu toàn cầu, đồng baht mạnh khiến gạo Thái đắt hơn hoặc hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất" – tờ Bangkok Post dẫn lời ông Chookiat nói.

Gạo xuất khẩu của Thái Lan. Ảnh: AFP

Giá gạo 5% tiêu chuẩn của Thái Lan hiện được niêm yết ở mức 520 USD/tấn, trong khi gạo của Việt Nam và Ấn Độ lần lượt ở mức 440-450 USD và 360 USD/tấn.

"Giá tương đối đắt hơn của Thái Lan đã khiến người mua lựa chọn gạo từ các đối thủ của chúng ta" - ông nói.

Trong năm tháng đầu năm nay, Thái Lan đã xuất khẩu 2,57 triệu tấn gạo, giảm 31,9% so với cùng kỳ năm ngoái, với giá trị xuất khẩu là 54,2 tỉ baht (hơn 39.660 tỉ đồng), giảm 13,2% so với cùng kỳ.

Năm nước nhập khẩu gạo hàng đầu từ Thái Lan trong thời gian nói trên là Mỹ (338.769 tấn, tăng 41,2% so với cùng kỳ), Nam Phi (231,412, giảm 12,6%), Angola (195,438, giảm 1,5%), Trung Quốc (120,207, giảm 41,6%) và Nhật Bản (116,338, tăng 7,9%).

Ông Chookiat cho biết trong nửa cuối năm nay, Thái Lan ước tính sẽ xuất khẩu khoảng 3,5 triệu tấn gạo.

Trong nửa đầu năm nay, ông dự đoán Thái Lan đã xuất khẩu ba triệu tấn gạo, trong khi Ấn Độ và Việt Nam được cho là đã xuất khẩu lần lượt 5,5 triệu tấn và 3,4 triệu tấn. Thái Lan đã xuất khẩu 7,58 triệu tấn gạo trị giá 131 tỉ baht trong năm 2019, giảm 32% và 25% so với năm trước.

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

ĐHĐCĐ 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

ĐHĐCĐ năm 2024 Tập đoàn GELEX diễn ra thành công

(PLO)- Sáng 28-3, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX đã diễn ra tại Hà Nội. Với sự đồng thuận và nhất trí cao, Đại hội đã thông qua toàn bộ các báo cáo, tờ trình và nhiều nội dung quan trọng khác.

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

Giá vàng miếng SJC bất ngờ 'nóng' trở lại

(PLO)- Thị trường vàng trong nước có phiên tăng giá thứ hai liên tiếp. Đáng nói là trong khi vàng nhẫn tăng không đáng kể thì vàng miếng SJC lại có bước nhảy vọt, vượt mốc 81 triệu đồng/lượng.