Xuất khẩu nhiều mặt hàng của Việt Nam sang Thái Lan

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ Chính phủ Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho các nhà đầu tư, trong đó có các nhà đầu tư Thái Lan; đưa Việt Nam vào nhóm nước đứng đầu về môi trường đầu tư thuận lợi trong ASEAN, theo VOV.

Để đạt mục tiêu đến năm 2020 đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 20 tỉ USD, Thủ tướng cho rằng vai trò của các doanh nghiệp Việt Nam và Thái Lan là rất quan trọng, trong đó có Tập đoàn TCC. Cùng với việc TCC đã xuất khẩu thành công 100 tấn thanh long của Việt Nam sang thị trường Thái Lan, Thủ tướng đề nghị TCC tiếp tục xuất khẩu nhiều mặt hàng khác của Việt Nam sang Thái Lan.

Ông Charoen Sirivadhanabhakdi cho biết tiếp nối thành công của việc xuất khẩu 100 tấn thanh long của Việt Nam sang Thái Lan, TCC đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục để xuất khẩu nhiều mặt hàng khác có chất lượng của Việt Nam sang Thái Lan và nhiều nước khác trong khu vực, trong đó có sản phẩm cam sành, khoai lang giống của Nhật, chanh, vú sữa, hồng xiêm, bột gạo…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm