Xuất khẩu qua Thổ Nhĩ Kỳ: Thận trọng phương thức thanh toán

Thời gian qua, nhiều mặt hàng của Việt Nam như thủy hải sản, nông sản, xe đạp, dây curoa... đã thâm nhập tốt vào thị trường Thổ Nhĩ Kỳ. Tại đây, việc giao dịch buôn bán diễn ra khá nhanh chóng.

Tuy nhiên, tập quán của họ nặng về thanh toán theo phương thức DP (người mua phải trả tiền hối phiếu thì ngân hàng mới trao bộ chứng từ gửi hàng cho họ). Vì vậy, doanh nghiệp cũng cần thận trọng lựa chọn đối tác vì cũng đã có trường hợp doanh nghiệp ở Bình Dương thực hiện theo phương thức thanh toán này nhưng không đòi được tiền.

NG. KHẢN

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm