Xuất khẩu rau quả đạt gần 500 triệu USD

Tính chung năm tháng đầu năm 2014, xuất khẩu rau quả ước đạt 472 triệu USD, tăng 28% so với cùng kỳ 2013. Trung Quốc tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của rau quả Việt Nam, chiếm 32% thị phần. Nhật Bản và Mỹ là hai thị trường đứng thứ hai với 5,5%; đứng thứ ba là thị trường Hàn Quốc.

Theo ông Kỳ, cũng trong ngày 28-5, đại sứ New Zealand tại Việt Nam và Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN&PTNT) đã ký kết chương trình đảm bảo chính thức xuất khẩu trái thanh long của Việt Nam sang New Zealand. Như vậy trong năm nay sẽ có nhiều lô hàng thanh long xuất khẩu đủ các điều kiện chất lượng tốt nhất phục vụ người tiêu dùng thị trường này. Hiện nay, thanh long đã xuất khẩu vào ba thị trường là Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc với khối lượng xuất khẩu ba tháng đầu năm 2014 là 1.400 tấn.

QUANG HUY

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm