Xuất khẩu vẫn phụ thuộc vào khối ngoại

Cơ quan này cũng cho hay tổng giá trị kim ngạch nhập khẩu năm tháng đầu năm đạt hơn 65,8 tỉ USD, giảm 1,7%. Như vậy, tính chung năm tháng đầu năm nước ta xuất siêu 1,6 tỉ USD.

Trong đó, xuất khẩu có 13 nhóm hàng đạt trị giá kim ngạch từ 1 tỉ USD trở lên. Dẫn đầu vẫn là điện thoại với giá trị đạt hơn 14 tỉ USD. Thứ hai là dệt may đạt 8,6 tỉ USD. Thứ ba là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 6,5 tỉ USD.

Đáng nói các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vẫn chiếm ưu thế trong tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu với con số 47 tỉ USD, chiếm tỉ trọng gần 70%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm