Dương Ngọc Phượng 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ngoài ra, tòa còn phạt Hoàng Anh Tú (nguyên tổ trưởng kinh doanh của Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Bình Tây) sáu năm tù, Lê Tấn Tú (nguyên cán bộ tín dụng) năm năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Theo hồ sơ, Phượng là người chuyên cho vay nặng lãi. Từ tháng 10-2007 đến tháng 9-2009, Phượng đã cho nhiều người vay tiền với điều kiện phải thế chấp giấy tờ nhà đất. Sau đó, Phượng giả chữ ký chủ nhà, đến Phòng Công chứng số 2 làm hợp đồng bán sáu căn nhà cho những người quen Phượng nhờ đứng tên. Sau khi đã sang tên, Phượng thế chấp giấy tờ vào ngân hàng để chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng.
Do quen biết Phượng nên khi tiếp nhận hồ sơ, Vân đã không kiểm tra giấy tờ của bên bán, không cho các bên ký tên, điểm chỉ vào hợp đồng trước mặt công chứng viên nên không phát hiện Phượng giả mạo chữ ký của bên bán. Còn Tú và Phú được giao thẩm định hồ sơ thế chấp vay tiền sáu căn nhà trên nhưng không thẩm tra, tạo điều kiện cho Phượng sử dụng tài sản bất hợp pháp để thế chấp vay tiền ngân hàng.
HOÀNG YẾN