Lạm phát của VN năm 2012 sẽ giảm còn 10,5%

WB dự báo lạm phát năm nay của VN ở mức 19% và sẽ giảm mạnh trong năm 2012 xuống 10,5%. Tuy nhiên, WB cảnh báo trong tương lai gần, lạm phát sẽ không giảm mạnh do các yếu tố như giá hàng hóa cao, lương tối thiểu được điều chỉnh và giá điện có thể tăng.

Theo bản báo cáo, GDP của VN thực tế năm 2011 dự kiến ở mức 5,8% trước khi tăng lên 6,1% vào năm 2012. Đánh giá nguyên nhân chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng cao trong những tháng đầu năm và có xu hướng giảm trong hai tháng gần đây, WB cho rằng CPI tăng là do trong chưa đầy 12 tháng, VN đã thực hiện hai đợt tăng lương tối thiểu trong khu vực DN (tháng 1 và tháng 10). Ngoài ra, Chính phủ cũng đã tăng tiền lương công chức 13,7% trong tháng 1-2011.

Cũng theo đánh giá của WB, nợ công của VN trong năm 2012 sẽ tăng lên 59% GDP so với mức 58,7% GDP trong năm nay.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm