Làm sai, cán bộ phải bỏ tiền túi đền cho ngân sách

Từ đó UBND huyện Châu Thành có quyết định phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình xây dựng LĐLĐ huyện với tổng số tiền 350 triệu đồng và tổ chức chi trả cho ông HNH.

Sau đó cơ quan chức năng phát hiện trong vụ này đã có chuyện kê khống khi bồi thường, theo đó phần đất trên được chủ đất lên liếp trồng cam và trên đất không có nhà ở và vật kiến trúc nào khác. Thế nhưng ông Võ Văn Thắng, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành (hiện là Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang - PV), đã giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện lập phương án bồi thường để hợp thức hóa hồ sơ, nhằm đảm bảo đủ số tiền là 350 triệu đồng chi trả cho chủ đất. Theo chỉ đạo của ông Thắng, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện đã lập hồ sơ để kê khống chi phí bồi thường về đất trên 138 triệu đồng, chi phí bồi thường về nhà, công trình hơn 130 triệu đồng, chi phí bồi thường hoa màu trên 80 triệu đồng...

Theo kết luận của UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang, việc bồi thường nói trên đã áp giá không đúng theo đơn giá của Nhà nước, huyện tính thêm vật kiến trúc, cây… vào cho đủ là sai. Ông Lê Văn Phượng - Phó Chủ nhiệm thường trực UBKT Tỉnh ủy Hậu Giang cho biết: “Dù không vì lợi ích cá nhân nhưng vì muốn được việc chung nên lãnh đạo huyện đã chủ quan, từ đó dẫn tới sai phạm. UBKT đã yêu cầu thu hồi số tiền chêch lệch trên 215 triệu đồng và những cá nhân vi phạm phải bỏ tiền túi ra để hoàn trả cho ngân sách”. Các cá nhân có liên quan bị kỷ luật gồm ông Trần Minh Tổng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Châu Thành bị kiểm điểm; Võ Văn Thắng bị thi hành kỷ luật Đảng với hình thức cảnh cáo, ông Nguyễn Văn Phiên - Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành và ông Tiêu Văn Bảy - Bí thư Đảng ủy xã Đông Phước A, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện bị kỷ luật khiển trách.

Hiện các ông Tổng, Thắng, Phiên và Bảy đã chấp hành việc nộp lại tổng cộng 215,04 triệu đồng vào ngân sách nhà nước và số tiền này chia đều cho từng vị.

Theo tìm hiểu của Pháp Luật TP.HCM, trên địa bàn Hậu Giang đây là lần đầu tiên cán bộ làm sai khi thực thi công vụ phải bỏ tiền túi ra bồi thường cho ngân sách theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

GIA TUỆ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm