Làm từ gốc!

Tuy nhiên, cái gốc cần giải quyết triệt để và mạnh tay nhất chính là chất lượng các giải vô địch quốc gia và chất lượng của từng CLB.

Khi đội tuyển quốc gia thất bại thì cứ đổ lỗi cho HLV đội tuyển nhưng con người kém chất lượng sao rất ít người bàn tới?

Các cựu danh thủ bóng đá Việt Nam cùng nghĩ rằng muốn bóng đá Việt Nam cất cánh và vươn cao thì cần có những học viện và nhiều học viện như kiểu bầu Đức, như lò PVF, như Viettel… thì mới tốt được. Khi có nhiều học viện, nhiều trung tâm đào tạo trẻ chất lượng thì sẽ có sự cạnh tranh lành mạnh để qua đó cầu thủ mới có chất lượng tốt và nâng tầm giải đấu trong nước lên. Một khi các giải đấu trong nước chất lượng thì thu hút khán giả đông và mọi chuyện sẽ vào guồng.

Cái thiếu của bóng đá Việt Nam hiện nay chính là cái thiếu một “tổng công trình sư”. Thiếu người đứng đầu một công ty tổ chức giải đấu phải thúc đẩy chất lượng giải đấu lên cao, tính chuyên nghiệp của từng CLB phải được cải tiến.

Thực tế bóng đá Việt Nam hiện nay tiêu tiền rất nhiều nhưng nó cũng chẳng mang dáng dấp của CLB chuyên nghiệp. Đội bóng sống bằng tiền của doanh nghiệp và ngân sách nhà nước. Tính ra số tiền mà những ông chủ bỏ ra nuôi đội bóng hằng năm nếu làm đúng chất chuyên nghiệp thì bóng đá Việt Nam đã đi lên từ lâu rồi. Tuy nhiên, đầu tư chệch hướng và cố tình chệch hướng thì bóng đá Việt Nam cứ lơ lơ lửng lửng.

TẤN PHƯỚC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm