Lãnh án chung thân từ mâu thuẫn nhỏ

Tòa buộc Phát bồi thường thiệt hại cho gia đình nạn nhân gần 150 triệu đồng.

Theo HĐXX, từ mâu thuẫn nhỏ nhưng với tính chất côn đồ, Phát đã dùng dao đâm chết người nên phải xử phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Theo cáo trạng, chị ruột của Phát có mâu thuẫn với anh NTT nên về nói lại với Phát. Nghe vậy, Phát cùng chị kiếm anh T. để nói chuyện. Tìm không gặp, cả nhóm vào quán nhậu. Một lúc sau, anh T. cũng vào quán. Vì cơn giận đã hạ nên nhóm Phát giảng hòa với anh T. và mời anh ngồi nhậu chung. Trong lúc nhậu, anh T. mâu thuẫn với một người bạn của Phát nên xảy ra ẩu đả. Thấy vậy, Phát rút dao đâm thẳng vào ngực anh T.

ĐỨC TRÍ

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm