Lãnh án nặng vì hung hăng

Tòa phạt bị cáo Hồng 15 năm tù, Long 13 năm tù, Thủy và Giáp mỗi bị cáo 12 năm tù.

Theo cáo trạng, tối 14-2-2010, nhóm Nguyễn Văn Chiến gây sự đánh nhau với Lê Văn Hoàng. Sau đó Chiến bỏ về phòng trọ thì bị nhóm bị cáo cầm dao, gậy đến bắt xin lỗi vì đã đánh Hậu. Hai bên đã xô xát, Long cầm dao chém Chiến nhưng Chiến tránh kịp, tuy nhiên sau đó nạn nhân đã bị các bị cáo đánh gục, chết trên đường đi cấp cứu.

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là hung hăng, không hề có mâu thuẫn với nạn nhân nhưng vẫn giúp sức tích cực cho bạn nên tòa đã tuyên mức án nghiêm để răn đe.

VĂN THÀNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm