Lãnh đạo Kim Jong-un vào lăng viếng cha, ông nội lúc nửa đêm

Lãnh đạo Kim Jong-un vào lăng viếng cha, ông nội lúc nửa đêm ảnh 1

Lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức cấp cao Triều Tiên trong một lần viếng cố Chủ tịch Kim Jong-il.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), ông Kim và các quan chức quân đội cấp cao vào đêm qua đã tới Cung điện Mặt trời Kumsusan tại thủ đô Bình Nhưỡng để bày tỏ “lòng tôn kính” đối lãnh tụ Kim Nhật Thành và cố Chủ tịch Kim Jong-il.

Cung điện Kumsusan là nơi đặt thi hài các nhà lãnh đạo quá cố của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo đương nhiệm Kim Jong-un đã tiếp quản đất nước sau khi người cha Kim Jong-il đột ngột qua đời hồi cuối năm 2011. Ông Kim Jong-il đã kế nhiệm cha sau sự ra đi của lãnh tụ Kim Nhật Thành năm 1994. Ngày sinh của ông Kim Nhật Thành, được gọi là “Ngày của Mặt trời”, là ngày lễ quan trọng nhất tại Triều Tiên.

Theo KCNA, ông Kim và đoàn quan chức quân đội cấp cao đã đặt các vòng hoa của Ủy ban quân sự trung ương Triều Tiên và Ủy ban quốc phòng quốc gia thuộc đảng Lao động Triều Tiên. Các vòng hoa mang dòng chữ: “Các đồng chí Kim Nhật Thành và Kim Jong-il vĩ đại luôn ở bên chúng ta”.

Trong số các quan chức tháp tùng ông Kim Jong-un vào lăng có Choe Ryong-hae, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị của quân đội Triều Tiên và Jang Song-thaek, chú rể của Kim Jong-un và cũng được xem là nhân vật số 2 tại Triều Tiên.

Lãnh đạo Kim Jong-un vào lăng viếng cha, ông nội lúc nửa đêm ảnh 2

Cũng nhân dịp kỷ niệm ngày sinh lãnh tụ Kim Nhật Thành, Bình Nhưỡng hôm qua đã khánh 2 bức tượng khổng lồ của ông và con trai Kim Jong-il tại quảng trường phía trước Bộ an ninh Triều Tiên.
Theo An Bình (Dân trí / Yonhap)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm