Lãnh đạo TP.HCM dâng hương các anh hùng liệt sĩ

Sáng 1-2, nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, đoàn đại biểu TP.HCM do ông Nguyễn Thành Phong - Chủ tịch UBND TP làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP (Đồi không tên, quận 9).

Nghi lễ dâng hương các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Tham dự cùng đoàn có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Quyết Tâm; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Tô Thị Bích Châu...

Tại lễ dâng hương, các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do của Tổ quốc.

Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu đã dành phút mặc niệm và dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ công ơn các anh.

Sau khi viếng Nghĩa trang Liệt sĩ TP, đoàn đại biểu đã đến dâng hương, đặt vòng hoa viếng tại Nghĩa trang TP.HCM (quận Thủ Đức).

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong thắp hương một mộ liệt sĩ. Ảnh: PHƯƠNG THÙY

Cùng ngày, đoàn lãnh đạo Thành ủy TP.HCM do Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung làm trưởng đoàn đã đến viếng và dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược (huyện Củ Chi, TP.HCM).

Đi cùng đoàn còn có lãnh đạo Quân khu 7, Bộ Tư lệnh TP, đại diện nhiều sở ngành.
Tại Đền tưởng niệm liệt sĩ Bến Dược, đoàn dâng hương, dâng hoa trước anh linh 44.752 liệt sĩ, mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng liệt sĩ được khắc tên trong đền.
Sau đó, đoàn cán bộ đến dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ huyện Củ Chi và Nhà tưởng niệm Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND Nguyễn Thị Rành để tỏ lòng thành kính.
Thay mặt đoàn lãnh đạo, bà Võ Thị Dung bày tỏ lòng tri ân, tưởng nhớ công ơn to lớn của đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh trên vùng đất Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm