Lãnh đạo TP.HCM phát động thi công đầu năm 2022 tuyến metro 1

Sáng 10-2, MAUR tổ chức lễ triển khai thi công đầu năm Nhâm Dần 2022 dự án tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình; ông Phan Công Bằng, Phó Giám đốc Sở GTVT; đại diện Sở Xây dựng cùng lãnh đạo Ban Quản lý Đường sắt đô thị.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM Lê Hòa Bình phát động và chỉ đạo nhiều nhiệm vụ quan trọng.

Lãnh đạo TP, Sở ngành và công nhân tham gia lễ triển khai thi công đầu năm 2022.

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Quốc Hiển, Phó Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị nhìn nhận lại những khó khăn trong năm 2021. Đồng thời, đưa ra nhiều quyết tâm, nỗ lực của MAUR trong năm 2022. 

Ông Hiển cho biết đến nay tiến độ chung của dự án đạt 89%, xây dựng cơ bản cơ bản được hoàn thành. 

Theo đó, năm 2022, MAUR và các nhà thầu phấn đầu trước 30-4 cơ bản hoàn trả mặt bằng trong trung tâm TP, chạy thử nghiệm toàn tuyến và đoạn trên cao trước ngày 30-12-2022.

Năm 2022 là năm bản lề, quan trọng của tuyến metro số 1. 

Dàn xe thi công bấm còi, nổ máy xe đồng loạt và cẩu hàng di chuyển đến vị trí trên hệ thống toplight.

Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM kỳ vọng lớn vào tuyến metro số 1.

"Có thể nói, năm 2022 là năm bản lề của tuyến metro số 1 trước khi đưa vào vận hành khai thác vào năm 2023. Với mục tiêu đó, chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo và quan tâm của lãnh đạo TP và các sở ngành" - ông Hiển chia sẻ.

Phát biểu chỉ đạo buổi lễ, ông Lê Hòa Bình nhấn mạnh: "Hôm nay trong không khí hân hoan, tôi rất vui mừng khi tham gia lễ triển khai thi công đầu năm Nhâm Dần 2022 cùng toàn thể nhân viên MAUR, nhà thầu và công nhân.

Năm 2021 mặc dù dự án bị nhiều tác động của dịch COVID-19, song các đơn vụ đã áp dụng nhiều giải pháp linh hoạt để thực hiện dự án, khôi phục nhanh sau khi tình hình dịch ổn định trở lại.

Dự án đã tái lập nhà ga Ba Son, nhập khẩu tàu về Việt Nam, kéo cáp trên tuyến metro số 1 và hoàn thành nhiều mục tiêu trong năm 2021. 

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thăm công trường.

Công nhân đẩy mạnh thi công.

Dự kiến tới ngày 30-4 sẽ hoàn trả mặt bằng trong trung tâm TP.

Năm mới đến, tôi mong muốn các bên tiếp tục phát huy và đẩy mạnh hơn nữa để đảm bảo tiến độ và hoàn thành dự án.

Chúng tôi sẽ họp định kỳ 2 tuần/lần để giải quyết các khó khăn, đưa dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Mong dự án hoàn thành đúng tiến độ, đáp ứng sự mong mỏi của người dân TP và cả nước."

Lãnh đạo TP lì xì, chúc tết công nhân đầu năm.

Dịp này, ông Lê Hòa Bình đã lì xì đầu năm cho các nhà thầu và cán bộ nhân viên xuất sắc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm